Đức cảnh báo búp bê hiện đại có thể trở thành phương tiện nghe lén
2017-02-18 10:50:00
0 Bình luận
Ngày 17/2, Ủy ban mạng máy tính quốc gia Đức khuyến cáo các bậc phụ huynh nên phá hủy một loại búp bê có tên gọi Cayla nếu đã mua cho con cái.
Ủy ban mạng máy tính quốc gia Đức, một tổ chức chuyên giám sát hoạt động truyền thông tại Đức, cho rằng công nghệ hiện đại được sử dụng trong búp bê Cayla có thể làm rò rỉ các thông tin cá nhân.
Theo các nhà nghiên cứu, do búp bê Cayla có thể trả lời các câu hỏi của người sử dụng khi được kết nối với mạng Internet nên các tin tặc hoàn toàn có thể sử dụng một phương tiện bluetooth được gắn trong con búp bê này để nghe và nói chuyện với trẻ đang chơi với loại búp bê này, qua đó thu thập thông tin cá nhân.
Nhà sản xuất búp bê Cayla chưa lên tiếng phản hồi về khuyến cáo trên.
Trong khi tập đoàn đồ chơi Vivid, đơn vị phân phối búp bê Cayla thì cho rằng nhà sản xuất đã loại được nguy cơ loại búp bê này bị sử dụng làm thiết bị nghe lén. Tuy nhiên, tập đoàn đồ chơi Vivid sẽ ghi nhận khuyến cáo của các chuyên gia nhằm nâng cấp phần mềm được sử dụng trong loại búp bê này.
Cảnh báo của Ủy ban mạng máy tính quốc gia Đức được đưa ra sau khi có ý kiến phản hồi từ một sinh viên của trường Saarland về nguy cơ bảo mật của búp bê Cayla. Theo đó, thiết bị bluetooth được lắp đặt trong loại búp bê này có thể giúp người nghe lén có thể giám sát người chơi trong vòng bán kính 10 mét.
Theo luật pháp Đức, việc bán hay sở hữu một thiết bị giám sát bị cấm là bất hợp pháp. Người vi phạm có thể sẽ phải đối mặt với 2 năm tù giam.
Búp bê thông minh Cayla biết nói chuyện khiến các em bé rất thích thú nhưng lại ẩn chứa nguy cơ bị nghe lén. Ảnh: BBC. |
Theo các nhà nghiên cứu, do búp bê Cayla có thể trả lời các câu hỏi của người sử dụng khi được kết nối với mạng Internet nên các tin tặc hoàn toàn có thể sử dụng một phương tiện bluetooth được gắn trong con búp bê này để nghe và nói chuyện với trẻ đang chơi với loại búp bê này, qua đó thu thập thông tin cá nhân.
Nhà sản xuất búp bê Cayla chưa lên tiếng phản hồi về khuyến cáo trên.
Trong khi tập đoàn đồ chơi Vivid, đơn vị phân phối búp bê Cayla thì cho rằng nhà sản xuất đã loại được nguy cơ loại búp bê này bị sử dụng làm thiết bị nghe lén. Tuy nhiên, tập đoàn đồ chơi Vivid sẽ ghi nhận khuyến cáo của các chuyên gia nhằm nâng cấp phần mềm được sử dụng trong loại búp bê này.
Cảnh báo của Ủy ban mạng máy tính quốc gia Đức được đưa ra sau khi có ý kiến phản hồi từ một sinh viên của trường Saarland về nguy cơ bảo mật của búp bê Cayla. Theo đó, thiết bị bluetooth được lắp đặt trong loại búp bê này có thể giúp người nghe lén có thể giám sát người chơi trong vòng bán kính 10 mét.
Theo luật pháp Đức, việc bán hay sở hữu một thiết bị giám sát bị cấm là bất hợp pháp. Người vi phạm có thể sẽ phải đối mặt với 2 năm tù giam.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo vov.vn